Nhóm thủy thủ Việt Nam đến Hàn Quốc bằng visa ngắn hạn, được đưa vào cơ sở cách ly tạm thời ở Gimpo, tỉnh Gyeonggi hôm 20/7 trong hai tuần theo quy định. Tuy nhiên, nhóm người này đã bỏ trốn khỏi phòng ở tầng 6 hôm 27/7 bằng dây thoát hiểm của khách sạn. Đến chiều 28/7, cảnh sát Hàn Quốc vẫn truy tìm tung tích của bộ ba.
![]() |
Người cách ly rời khỏi khách sạn bằng dây thoát hiểm. |
Quan chức y tế cấp cao Sohn Young-rae, cho biết chính quyền sẽ tăng cường an ninh tại các cơ sở như vậy để giám sát những người tự cách ly. "Nếu tìm được họ, chúng tôi sẽ nộp đơn khiếu nại để trục xuất theo luật di trú và sẽ áp lệnh cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc", ông nói.
Các nhà chức trách cho biết, cả ba người ban đầu thử nghiệm âm tính với nCoV và chỉ còn phải cách ly thêm một tuần nữa. Nếu tiếp tục cho kết quả âm tính, họ sẽ không còn bị kiểm soát.
Ông Sohn bác bỏ khả năng họ bỏ trốn do chi phí cách ly. "Thời gian lưu trú hai tuần bắt buộc có chi phí 2,1 triệu won, khoảng 1.750 USD, mỗi người và người thuê họ đã trả trước toàn bộ số tiền này", ông nói.
Kể từ 1/4, mọi công dân nước ngoài không có thị thực cứ trú dài hạn và người Hàn Quốc vô gia cư trong thời gian cách ly hai tuần sẽ được đưa vào cơ sở kiểm dịch tạm thời được chỉ định, thường là khách sạn được chính phủ kiểm soát. Họ cần phải đóng phí khoảng 150.000 won (khoảng 125 USD) mỗi đêm, trong đó bao gồm bữa ăn.
![]() |
Người nhập cảnh vào Hàn Quốc đều phải cách ly kiểm dịch 14 ngày. Ảnh: Yonhap. |
Ngày 19/4, Bộ Tư pháp Hàn Quốc ban hành lệnh trục xuất 7 người nước ngoài, trong đó có 6 công dân Việt Nam và 1 công dân Malaysia, vì vi phạm quy tắc cách ly phòng Covid-19. Trong số 6 người Việt Nam bị trục xuất, 3 du học sinh ở thành phố Gunsan bị yêu cầu rời khỏi Hàn Quốc hôm 17/4. Nhóm này tới Hàn Quốc trong khoảng thời gian từ 28/3 đến 1/4 và được yêu cầu tự cách ly hai tuần. Tuy nhiên, họ đã đến công viên ở Gunsan trong vòng 5 tiếng ngày 3/4.
Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, nước này ghi nhận 14.251 và 300 ca tử vong. Quốc gia này thực hiện hơn 1,5 triệu xét nghiệm kể từ 3/1, trong đó gần nhất hôm 28/7 có 20.444 ca đang chờ kết quả. Đến nay, 13.007 người - tương đương 91,6% - đã được đưa ra khỏi khu cách ly sau khi hồi phục hoàn toàn. Hiện 882 bệnh nhân đang được điều trị, trong đó 12 ca nguy kịch.
>>Xem thêm: Ba người Việt trốn cách ly tại Hàn Quốc
Huyền Anh (Theo Korea Herald)