Từ thời niên thiếu và đầu những năm 20 tuổi, Park Jung-mi tự coi mình là một người thành công, ngay cả khi thành tích không cao nhất lớp.
Gánh nặng học hành và cuộc sống căng thẳng được cho là nguyên nhân khiến thanh thiếu niên Hàn Quốc ngày càng tiêu thụ nhiều đồ uống chứa caffein.
Với Kim Joo-tak và Noh Geon-hwi, Seoul đại diện cho hai mặt của đồng tiền: một là những hứa hẹn về cuộc sống giàu có, mặt kia là sự bất bình đẳng đến "phát sợ".
Trước áp lực của cuộc sống hiện đại, thế hệ trẻ Hàn Quốc đang chọn cách sống độc thân, không con cái, dẫn đến nhiều hệ quả đối với nền kinh tế hàng đầu châu Á.
Giới trẻ Hàn Quốc bị chỉ trích có tâm lý lơ là chống dịch dù phần đông chưa được tiêm chủng, kéo theo bùng phát ca nhiễm mới ở Seoul.
Hàn QuốcKim Hyun-jin nhìn chăm chú vào màn hình, ngón tay liên tục quét bản đồ vaccine trực tuyến Seoul, mong săn được suất tiêm thừa ai đó bỏ sót.
Hàn QuốcVay nặng lãi để đầu tư vào cổ phiếu, tiền ảo hay bất động sản khiến nhiều người trong độ tuổi 20-30 phải nộp đơn bảo hộ phá sản.
Ở độ tuổi 30-40, nhiều người Hàn Quốc vẫn sống cùng gia đình vì độc thân và không thể tự chủ kinh tế.
Hai tuần nay, Kim Young Jae, 40 tuổi, nhân viên văn phòng, ngưng sử dụng Internet, nhất là khi các tin tức, hình ảnh về thảm kịch ở Itaewon liên tục được chia sẻ.
Hàn QuốcCon gái đòi mua chiếc tui xách Prada hoặc Saint Laurent giá từ 2.300 USD nhưng chị Yoo từ chối vì thấy khoản chi này bất hợp lý với một học sinh trung học.
Những tấm biển "Room Cafe" (cà phê phòng) gần đại học Yonsei ở Seoul rất thu hút giới trẻ Hàn Quốc, những người không đến đó để uống cà phê hay ăn tráng miệng.
Hàn QuốcTrong khi nhiều người trẻ bỏ cuộc trong hành trình tìm việc vì lương thấp, số lao động trên 60 tuổi đã tăng gấp đôi qua 10 năm.
Hàn QuốcMột phụ nữ 30 tuổi sống ở Seoul vừa đăng bài viết ẩn danh, tiết lộ bí mật muốn che giấu đến hết đời: Tôi là một 'motae solo'.
Chính phủ Hàn đưa ra các biện pháp giúp thanh thiếu niên sống cô lập trong nhà "tái hòa nhập xã hội", trong đó có trợ cấp sinh hoạt phí gần 500 USD một tháng.
Theo dữ liệu của Viện Lao động Hàn Quốc, nam giới có địa vị kinh tế cao hơn có xu hướng kết hôn và sinh con lớn hơn so với nam giới thu nhập thấp.
Số người trong độ tuổi 20-30 quyết định không học tập, tìm kiếm việc làm, lập gia đình hay nuôi dạy con cái đang ở mức cao kỷ lục.
Hàng nghìn sinh viên từ bỏ các trường đại học danh tiếng, thi lại nhiều lần vào trường Y để "được tôn trọng và trả lương cao nhất".
Hàn QuốcNhiều khách hàng trẻ tuổi ngồi hàng giờ đồng hồ nhưng chỉ gọi đồ uống giá rẻ khiến không ít chủ quán cảm thấy khó chịu.
Trong những ngày này, mọi kiểu dáng của áo khoác từ ngắn đến dài, chất liệu đa dạng đều được giới trẻ Hàn Quốc phối sáng tạo.
Ngoài ra, trào lưu mặc ngược áo, cọc cạch... cũng hâm nóng Tuần thời trang Seoul.