'Con học hành nỗ lực, đạt thành tích cao thì cha mẹ tự hào đăng lên mạng để làm kỷ niệm có sao đâu', nhiều phụ huynh lập luận.
Nếu cả lớp con bạn, ai cũng được giấy khen cuối năm, kém cũng khen, giỏi cũng khen, thì điều đó còn có ý nghĩa gì?
Với các em, giấy khen lớn nhất chính là sự quan tâm của cha mẹ, chứ không phải tờ giấy A4 mà học kỳ nào cũng được phát đại trà.
Kết thúc năm học lớp 1, con tôi không hề có một tấm giấy khen nào chỉ vì không được xếp loại học sinh giỏi hay xuất sắc.
Nam sinh dán giấy khen sau lưng, trên balo rồi đi khắp nơi để khoe với mọi người.
Đoạn clip thu về gần 100 nghìn lượt thích vì nét chữ quá đẹp của cô giáo.
Dự kiến học sinh tiểu học hoàn thành xuất sắc nội dung học tập, rèn luyện và học sinh THCS, THPT đạt học lực giỏi mới được nhận giấy khen cuối năm.
Giấy khen của hiệu trưởng phải trao cho học sinh thực sự xuất sắc, những em còn lại có thể nhận được thư khen của giáo viên.
Việc có quá nhiều học sinh xếp loại khá, giỏi cuối năm như hiện nay đã làm 'tầm thường hóa' danh hiệu học sinh tiên tiến, học sinh giỏi.
Cô gái hồn nhiên vừa đi, vừa nhảy sung sướng vì đạt được thành tích học tập tốt.
Chàng trai vừa tốt nghiệp cấp 3 trường THPT Lê Duẩn, TP Buôn Mê Thuột này hiện đang 'làm mưa làm gió' trên mạng xã hội.
Đa phần phụ huynh và giáo viên ngày nay chỉ quan tâm tới học lực của con em mình.
Thấy Dương "đi xe sang, dùng đồ hiệu, xài tiền không cần đếm và tặng quà rất hào phóng" nên Anh Ngọc đã nhận lời khi được tỏ tình.
Sau bữa tổng kết, cậu bé Trần Hoàng Giang (4 tuổi) lủi thủi ra về mà không có giấy khen "Bé khỏe, bé ngoan" như các bạn.
Được khen thưởng vì có thành tích tốt nhưng hàng loạt Trung tâm Giáo dục và Hướng nghiệp chỉ nhận được giấy khen, còn tiền thì một số cán bộ về hưu mới nhận được.
Không còn danh hiệu học sinh xuất sắc, tiên tiến, giáo viên tiểu học phải đánh giá và khen thưởng học sinh ở những mặt em đó nổi trội, như học giỏi các môn Tự nhiên hay Xã hội.