Năm 2024, trường Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM, dự kiến tuyển 3.900 sinh viên, mở hai ngành về vi mạch bán dẫn.
Lần đầu tiên, sinh viên chỉ mất 4 năm để vừa lấy bằng đại học của Việt Nam, vừa nhận bằng thạc sĩ Đại học Quốc gia Singapore, ngôi trường châu Á duy nhất trong top 10 thế giới.
Thí sinh phải có điểm trung bình 5 học kỳ THPT từ 6 trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển vào trường Đại học Nha Trang, là là lần đầu trường đặt điều kiện sơ tuyển.
Năm 2024, trường Đại học Sư phạm TP HCM tổ chức 3 đợt thi đánh giá năng lực, tăng một so với năm ngoái, để xét tuyển đầu vào.
Nhiều đại học, chủ yếu trường tư thục công bố các gói học bổng dành cho tân sinh viên năm 2024, mức cao nhất là 100% học phí.
Năm 2024, trường Đại học Giao thông vận tải (UTC) tuyển 6.000 sinh viên, tăng 200 so với năm ngoái và dự kiến mở ngành Kỹ thuật máy tính.
Một số trường đại học thu hẹp xét tuyển bằng học bạ vì cho rằng kết quả này không đồng đều, khó tuyển chọn thí sinh giỏi.
Khoảng 60 trường đã công bố sử dụng học bạ để xét tuyển đại học năm nay, trong đó có các trường top đầu, trường quân đội.
Năm 2024, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, dự kiến mở ngành mới là Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng.
Số chỉ tiêu từ xét tuyển học bạ của trường Đại học Nông Lâm TP HCM năm nay khoảng 25-30%, giảm 10% so với năm ngoái.
Ba Đại học Bách khoa và một số trường khối kỹ thuật khác dự kiến giữ ổn định phương thức xét tuyển, gồm xét kết quả thi riêng, chứng chỉ quốc tế hay học bạ.
Năm 2024, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM tuyển sinh hai ngành mới là Thiết kế vi mạch và Tâm lý học giáo dục.
Nhiều trường đại học nhận hồ sơ xét học bạ từ tháng 1, thí sinh đạt từ 6 điểm trung bình mỗi môn trở lên có thể ứng tuyển .
Năm 2024, nhiều trường quân đội sẽ dành khoảng 10% chỉ tiêu để xét tuyển bằng học bạ, 20% từ điểm thi đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia.
Trong xu thế đa ngành, trường Kinh tế quốc dân hay Ngoại thương mở các ngành công nghệ là tất yếu, nhưng cần thận trọng, theo các chuyên gia.
Đại học Phenikaa, Công nghệ TP HCM, Kinh tế quốc dân hay BUV hiện là những trường dự kiến mở mới nhiều ngành và chương trình đào tạo nhất.
Hơn 10 trường đại học thông báo mở chuyên ngành Thiết kế vi mạch, Công nghệ bán dẫn, nhằm đón đầu nhu cầu nhân lực.
Năm 2024, trường Đại học Ngoại thương (FTU) dự kiến tuyển sinh ngành Khoa học máy tính, thuộc chương trình Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh.
Đại học Quốc gia TP HCM mở cổng đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1 từ ngày 22/1 đến 4/3.
Năm 2024, trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) dự kiến mở 6 ngành mới, chủ yếu thuộc lĩnh vực kỹ thuật.
Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức 6 đợt thi đánh giá năng lực (HSA) năm 2024 với quy mô 84.000 lượt thi, cho thí sinh đăng ký vào tháng 2 và 3.
Cấu trúc và độ khó đề thi đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc gia TP HCM giữ ổn định như các năm.
Đại học Công nghiệp TP HCM dự kiến tuyển 8.000 sinh viên, 30% dành xét học bạ với thí sinh có điểm tổ hợp ba môn từ 21 trở lên khi nộp vào trụ sở chính.
Nhiều trường đại học giữ nguyên học phí năm học này dù được Chính phủ cho phép tăng, để chia sẻ với người học giữa lúc kinh tế khó khăn và theo cam kết khi tuyển sinh.
Năm 2024, Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến tuyển 7.650 sinh viên, 65% trong số này từ phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
9 trường, khoa, viện thành viên của Đại học Đà Nẵng tuyển khoảng 15.000 sinh viên bằng bốn phương thức chính.
Học viện Kỹ thuật quân sự xét tuyển dựa vào điểm thi đánh giá năng lực của hai Đại học quốc gia từ năm nay, bên cạnh các phương thức như năm ngoái.
Năm 2024, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tuyển 1.050 sinh viên, tăng 100 so với năm nay.
Đại học Giao thông vận tải cho rằng kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội có giá trị với nhóm kỹ thuật, song mong muốn kỳ thi mở rộng tổ hợp môn.