Tôi cho rằng việc học thêm để bổ sung kiến thức là điều cần thiết.
Tôi bối rối vì không biết nên đóng tiền, đăng ký cho con thi trực tuyến không?
Học sinh 'còng lưng' vì áp lực học thêm, thi cử; phụ huynh đau đầu vì cuộc đua trường lớp cho con; trong khi giáo viên lương không đủ sống...
'Lứa giáo viên được đào tạo môn tích hợp còn chưa ra trường mà đã muốn giảng dạy cho học sinh, khiến các trường loay hoay gỡ rối'.
Câu hỏi làm trăn trở nhiều phụ huynh nhất là: Làm thế nào để không đi học thêm mà vẫn có thể học tốt?
Bất cập hiện nay là học sinh nếu chọn sách A từ lớp 6 thì suốt bốn năm THCS phải theo tiếp sách A, không thể chuyển sang sách B.
Các giáo viên phổ thông đề nghị giảm những cuộc thi máy móc và tốn kém của cả học sinh lẫn giáo viên, để họ được tập trung dạy học.
Sinh viên được cập nhật kiến thức phù hợp xu thế, tham gia xây dựng mô hình AI giải quyết bài toán thực tế, sẵn sàng đáp ứng nhân lực cho thị trường.
'Sách giáo khoa chỉ cần một bộ thật chuẩn'.
Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright (FSPPM) có bộ môn Khoa học Dữ liệu nhằm xây dựng năng lực dữ liệu cho những người ngoài ngành.
Trừ khi bạn có năng khiếu và muốn theo đuổi ngành Tiếng Anh thì mới cần học từ nhỏ, còn nếu chỉ cần ngoại ngữ để làm việc thì không.
Nhân vô thập toàn, nhưng hễ học sinh góp ý giáo viên thì bị cho là hỗn hào, không tôn sư trọng đạo.
Du học sinh Việt Nam ở nước ngoài có thể gặp cú sốc tâm lý do chưa thích nghi môi trường, bạn bè và giảng viên xa lạ.
Gia đình tôi ai cũng phản đối khi biết con chọn học đại học ngành Tâm lý.
Ở Mỹ, học sinh cấp ba không bị kiểm tra kiến thức về phương pháp tu từ, diễn biến tâm lý nhân vật.
Nhưng bù lại, ngày xưa tôi bị xếp loại tiên tiến dù điểm trung bình trên 8.0 do bị 'khống chế' môn may thêu.
Trường chuyên không cướp đi cơ hội của những học sinh bình thường mà là mở ra thêm cơ hội cho những bạn có tài năng đặc biệt.
Con tôi có tố chất đặc biệt, gia đình tôi có đủ tiềm lực về tài chính, vậy cho con học chuyên chẳng có gì là không tốt.
Các nước phương Tây quan niệm học là để có cái nghề ra đi làm, chứ không phải cố nhồi nhét thật nhiều lý thuyết suông như ở ta.
Con gái tôi không học trường chuyên nhưng vẫn là Học sinh giỏi quốc gia, tốt nghiệp 10 điểm Văn, 9,5 điểm Toán, du học chính khóa.