Khuyến mãi, giảm giá thường tạo cho khách hàng cảm giác được mua rẻ. Tuy nhiên, khách hàng nên xem xét kỹ 4 trường hợp sau để có đánh giá chính xác trước khi mua hàng.
>8 tuyệt chiêu giúp thoát nợ tín dụng
> 5 bước đơn giản lập kế hoạch chi tiêu
Người trông xe ở chợ trải bạt bán hoa quả kiếm thêm tiền, nhiều tiểu thương bỏ sạp vì sức mua quá kém, dù giá thực phẩm thiết yếu giảm mạnh.
> CPI giảm, kinh tế thêm nỗi lo
7h sáng 28 Tết, khu vực bán hoa, trái cây, thịt ở nhiều chợ tại TP HCM chật kín người mua. Người bán chỉ hét một mức giá duy nhất, chứ không có chuyện thương lượng như ngày thường.
> Thực phẩm, trái cây siêu thị rẻ hơn chợ / Nải chuối 300.000 đồng
Các loại thịt heo thêm tăng 3.000 đồng sau khi đã đắt lên 2.000 đồng trong ngày cuối tuần, thịt bò đắt thêm 10.000 đồng một kg. Theo nhiều tiểu thương, giá hàng thiết yếu sẽ còn biến động vào ngày 28, 29 Tết.
> Chợ Tết ông Táo: Rau xanh giảm giá, thực phẩm đắt thêm
Giá thực phẩm miền Bắc tăng vọt trong đợt rét tạo thêm sức hút tăng nguồn cung từ Nam ra. Điều này khiến cho nguồn cung thịt gà, trứng gia cầm, càng hụt hơn.
> Trời lạnh, giá rau tăng gấp rưỡi
Theo số liệu của Cục thống kê TP HCM, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 chỉ tăng 0,1%, bằng một phần tư tốc độ tăng của tháng trước (0,4%).
> Giá tiêu dùng TP HCM lại giảm tốc
Tại Tokyo, thành phố vừa được xếp hạng đắt đỏ nhất thế giới, từ cái pizza đến tờ báo đều đắt gấp đôi gấp 3 những thành phố khác.
> Tokyo là thành phố đắt nhất thế giới năm 2012
Từ ngày 1/3, giá tối thiểu cho mặt hàng thuốc lá điếu là 3.450 đồng mỗi bao. Doanh nghiệp sản xuất bán với giá thấp hơn sẽ bị xử phạt nặng.
> Việt Nam là một trong 4 nước có tỷ lệ hút thuốc cao nhất
> Gạt tàn thuốc lá giá 7.250 USD