Tối 27/9, Đức Phúc cho ra mắt MV Người ơi người ở đừng về - đánh dấu màu sắc âm nhạc hoàn toàn mới. Lần đầu nam ca sĩ hợp tác với rapper Suboi, ekip sản xuất âm nhạc DTAP và đạo diễn "trăm triệu view" Nhu Đặng.
Đức Phúc "chơi lớn" khi mời một màn cameo đình đám khuấy động MV. Đó là "gia đình Táo quân" gồm NSND Minh Hằng, NSND Xuân Bắc, NSND Công Lý, NSND Tự Long, NSUT Thu Hương.... MV không thể thiếu sự góp mặt của "gia đình hoa dâm bụt" gồm Hòa Minzy và Erik hay hot Tiktoker Long Chun...
![]() |
![]() |
Dàn nghệ sĩ "Táo quân" nhắng nhít trong MV của Đức Phúc. |
Đức Phúc cho biết khi lên ý tưởng để mời dàn sao hùng hậu này đã phải rất suy nghĩ. "Thật sự có nhiều tiền nhiều khi chưa chắc đã mời được các cô chú ấy tham gia MV. Khi nhận được lời đồng ý, tôi rất sung sướng và cảm thấy đó là điều vô cùng tuyệt vời... Lần đầu tiên tôi gặp đầy đủ các cô chú trên trường quay MV, cảm xúc rất khó tả... Không khí vui tươi của ngày quay cũng do chính các cô chú tạo ra", Đức Phúc chia sẻ.
Về sự xuất hiện của "gia đình hoa dâm bụt", Đức Phúc khẳng định đây là động thái để khẳng định tình cảm của họ luôn bền vững. "Không hề có chuyện xích mích hay chơi xấu nào ở đây hết nhé mọi người. Gia đình Hoa dâm bụt sẽ mãi trường tồn", nam ca sĩ khẳng định.
MV lấy bối cảnh học đường. Nội dung kể về câu chuyện "ngược về quá khứ" cùng những kỷ niệm thời đi học của những - kẻ - đã - lớn. Đức Phúc và các bạn trẻ là học sinh cấp 3 ở thời điểm 2020, còn các nghệ sĩ lớn là hiện thân của hội bạn đó sau 20 năm sau. Xuyên suốt MV đan xen những kỷ niệm về thời đi học của quá khứ - hiện tại.
Điểm nhấn của MV là màn vũ đạo do Quang Đăng đảm nhận. Đức Phúc gây bất ngờ khi thể hiện sự tự tin trong từng bước nhảy.
Dưới sự dẫn dắt của Phúc lớp trưởng, hội bạn đã cùng nhau tổ chức một buổi Hội trại Vpop, cosplay rất nhiều nhân vật trong các MV từng nắm giữ top 1 Trending YouTube Việt Nam. Từ bối cảnh, trang phục, nhân vật cho đến những chi tiết nhỏ nhất đều được Đức Phúc và ekip đạo diễn Nhu Đặng cài cắm khéo léo, gây bất ngờ.
Người ơi người ở đừng về được viết ở thể loại reggaeton, hay được hiểu là nhịp moombahton kết hợp với yếu tố quan họ Bắc Ninh, làm nên thể loại World Music. Trong bài có sử dụng đàn đấy - nhạc cụ đặc trưng độc đáo chỉ có ở Việt Nam, dùng nhiều trong ca trù và thu trực tiếp bởi nghệ nhân đàn đáy. Bên cạnh đó còn có tiêu, sáo trúc.. cho đoạn drop và đoạn điệp khúc.