Nhóm trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Thị Minh Khai, Bùi Thị Xuân có thể lấy điểm chuẩn 25 trở lên, tức điểm trung bình mỗi môn Văn, Toán, Ngoại ngữ trên 8,3.
Lớp tiếng Anh lấy điểm chuẩn cao nhất 46,3; lớp Toán lấy 44,8 điểm và Văn 44 điểm, theo công bố của Đại học Sư phạm TP HCM chiều 9/8.
TP HCMVới công thức tổng điểm trung bình cả năm lớp 9 của môn Văn, Toán, Ngoại ngữ, có 1.933 thí sinh đạt điểm xét tuyển dưới 15 - tức trung bình mỗi môn dưới 5.
Với điểm thi từ 36 đến 40, nếu không đỗ trường công lập, học sinh có cơ hội vào trường Đoàn Thị Điểm hay Tạ Quang Bửu.
Điểm xét tuyển là tổng của điểm thi môn Toán và Ngữ văn nhân hệ số 2, cộng với điểm thi Ngoại ngữ và môn thứ 4, điểm cộng thêm.
Trường xét tuyển bổ sung bậc đại học theo kết quả thi THPT quốc gia và điểm học bạ lớp 12 đến ngày 31/8.
Trường đã sơ tuyển được hơn 4.400 thí sinh và các em sẽ tham gia làm bài kiểm tra năng lực vào sáng 19/7.
Cho rằng đề nghị của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo chưa hợp lý, nhiều đại học lớn tại TP HCM không thay đổi điểm nhận hồ sơ xét tuyển đã công bố trước đó.
Trường nào đã công bố điểm xét tuyển dưới 15 thì phải công bố lại để xứng với vị thế của đại học lớn.
Ngưỡng điểm cao nhất là Học viện Kỹ thuật quân sự và Học viện Quân y.
Đại học Sư phạm, Học viện Hành chính Quốc gia nhận hồ sơ từ 16 điểm trở lên, Đại học Luật, Ngoại giao nhận mức xét tuyển từ 15 điểm.
Điểm nhận hồ sơ vào các ngành Bác sĩ đa khoa, Răng hàm mặt, Dược sĩ... tại các trường đại học y phía Nam đều lấy cao hơn 5-7 điểm so với điểm sàn của Bộ Giáo dục.
Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Tài chính nhận hồ sơ xét tuyển từ 17 điểm trở lên; Giao thông Vận tải, Thủy lợi lấy bằng mức sàn 15 điểm.
Sáng 28/7, nhiều trường đại học TP HCM đã công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển với mức phổ biến là bằng điểm sàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM chấm thi xong trong hôm nay. Trước đó, các trường khác đã hoàn tất việc chấm thi môn Toán, Văn.