Sau 12 năm học phổ thông, công sức dạy và học trên ghế nhà trường lại chỉ tạo ra một thị trường giáo dục cho người 'mất gốc tiếng Anh'.
Đam mê Toán từ nhỏ, đến lớp 11 lại được truyền cảm hứng ở môn xã hội, Nguyễn Thị Hương đã chuyển hướng thi khối C, trở thành thủ khoa cả nước.
Tối 27/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả đối sánh điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm trung bình lớp 12, mức chênh lệch cao nhất 1,7 điểm.
Thời đại quốc tế hóa nhưng phổ điểm thi tốt nghiệp môn Tiếng Anh của học sinh THPT vẫn lẹt đẹt, do chất lượng giáo dục hay do người học?
Sáng 27/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm 9 môn thi tốt nghiệp THPT, nêu rõ điểm trung bình, trung vị, số thí sinh bị điểm liệt.
Trên lớp, giáo viên chủ yếu dạy lý thuyết, sách giáo khoa chỉ có công thức cơ bản, trong khi đề thi lại ra theo hướng tư duy thực tế.
Hai năm liên tiếp đều có gần 50% thí sinh có điểm Toán dưới trung bình, cho thấy sự phân hóa tốt hay chất lượng giáo dục có vấn đề?
Thí sinh Hà Nội sẽ biết điểm thi vào lớp 10, biết đỗ hay trượt trước 3/8; từ ngày 3 đến 5/8 sẽ phải xác nhận nhập học theo nguyện vọng đăng ký.
Khó tìm chứng cứ để xác định hành vi mua - bán điểm thi nhưng không khó để trả lời số tiền hối lộ ở đâu ra.
Sơn LaNhân chứng Lê Văn Thời khai nhờ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo "xem điểm thi" chỉ vì được người khách lạ đưa mảnh giấy có tên thí sinh.
Sơn LaHĐXX trả hồ sơ để điều tra lại do một số chứng cứ về hành vi đưa và nhận hối lộ không thể làm rõ được tại toà.
Xin người lớn đừng lo lắng quá mức vì tôi biết học sinh ngày nay vẫn rất giàu lòng thương đồng bào, biết sẻ chia, đồng cảm...
Học sinh thi vào lớp 10 chỉ 1-3 điểm mỗi môn, nếu ba năm THPT không nỗ lực vượt bậc thì việc dính điểm liệt là hoàn toàn dễ hiểu.
Học sinh vùng khó khăn chỉ được học ngoại ngữ trong 7 năm, không được tiếp xúc với nhiều trung tâm, giáo viên giỏi nên điểm thấp rõ rệt.
Nếu chỉ học những gì phục vụ cho nghề nghiệp sau này thì khó hoàn thiện nhân cách, trí tuệ.
28 trên 38 học sinh của lớp 12A4 trường THPT Quỳnh Lưu 4 (Nghệ An) đạt từ 8 điểm Ngữ văn trở lên, trong đó có hai em được 9,5.
Điểm trung bình các môn tăng so với năm 2018, nhưng Lịch sử, Tiếng Anh và Sinh học vẫn đội sổ. Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình tiếp tục đứng cuối.
Nội dung sách giáo khoa Lịch sử đậm chất báo cáo chính trị, nghiêng về sự kiện với những chiến dịch, trận đánh..., không gây hứng thú cho học sinh.
Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định góp mặt trong top 10 tỉnh thành có điểm trung bình môn Sử, Địa, Giáo dục công dân cao nhất cả nước.
Điểm trung bình 9 môn thi của thí sinh TP HCM dẫn đầu, Đà Nẵng thấp nhất. Hà Nội có nhiều điểm 10 và điểm liệt nhất cả nước.