Học viện Nông nghiệp Việt Nam tăng mức sàn nhận hồ sơ xét tuyển học bạ thêm 1-3 điểm so với năm ngoái, áp dụng với nhóm ngành kỹ thuật và quản lý.
Đa số đại học lấy điểm sàn quanh mức 20, một số trường 15-16, riêng Đại học Luật TP HCM lấy 24 điểm với ngành Luật khối C - mức cao nhất hiện tại.
Trường Đại học Thủy lợi (TLU) lấy điểm sàn xét điểm thi ba môn tốt nghiệp THPT từ 18 đến 22, cao nhất là nhóm ngành Công nghệ thông tin.
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông dự kiến từ 21 đến 27, trong đó ngành Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính cao nhất.
Điểm sàn Đại học Giao thông Vận tải TP HCM cao hơn cả mức trúng tuyển năm ngoái 2-7 điểm, là trường tăng điểm sàn mạnh nhất hiện nay.
11 ngành thuộc nhóm sức khỏe phải lấy điểm sàn tối thiểu là 19-22,5, theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo chiều 21/7.
Đại học Ngoại thương xét tuyển thí sinh đạt 23,5 điểm trở lên trong khi nhiều trường khác chỉ yêu cầu mức 15-16 cho tổ hợp ba môn.
Theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, trường Đại học Ngoại thương (FTU) lấy điểm sàn 23,5, trung bình gần 8 điểm mỗi môn trong tổ hợp.
Để xét tuyển vào trường Đại học Công nghiệp hay Đại học Công thương TP HCM, thí sinh phải có điểm ba môn thi tốt nghiệp khoảng 17-20.
Đại học Giao thông vận tải lấy điểm sàn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 16 đến 22, theo công bố ngày 18/7.
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM, công bố điểm sàn phương thức xét tuyển kết hợp theo nhiều tiêu chí, sáng 14/7.
Điểm sàn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của trường Đại học Kinh tế - Tài chính, Đại học Công nghệ TP HCM dao động 16-19.
Trường Đại học Quy Nhơn lấy mức điểm sàn kỷ lục 28,5 ở sáu ngành sư phạm Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2022.
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lấy điểm sàn cao nhất 23, theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022.
Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT là từ 16 đến 21,5.
Nhiều khả năng điểm sàn xét tuyển bậc đại học khối ngành sức khoẻ là 19-22 và sư phạm là 18-19, bằng năm ngoái.
Các trường đại học Ngân hàng, Luật, Mở, Công nghiệp, Giao thông Vận tải đồng loạt công bố điểm sàn; khối ngành Luật, Kinh doanh quốc tế, Logistics lấy điểm cao nhất.
Năm nay, Đại học Y Hà Nội lấy ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 23 điểm với các ngành Y khoa, Y học cổ truyền và Răng Hàm Mặt.
Ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt lấy sàn 23, cao hơn một điểm so với ngưỡng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo công bố của Đại học Y dược TP HCM chiều 18/9.
Trừ Đại học Y Hà Nội lấy điểm nhận hồ sơ xét tuyển cao hơn, 6 trường còn lại lấy bằng điểm sàn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.