Bảo quản thực phẩm đúng cách, ăn chín uống sôi, hạn chế các món nhiều dầu mỡ, góp phần ngăn ngừa rối loạn tiêu hóa ngày nắng nóng.
Thiếu ngủ, ngủ không ngon giấc làm giảm tiết hormone khiến ăn nhiều hơn, mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, gây khó tiêu, táo bón, rối loạn tiêu hóa.
Tôi 37 tuổi, khám sức khỏe phát hiện sỏi trong túi mật, chưa có chỉ định điều trị. Nếu phải cắt túi mật thì có ảnh hưởng đến tiêu hóa sau này không? (Bích Thuận, Tây Ninh)
Cản trở tiêu hóa, làm tổn thương dạ dày, gây ung thư là những lầm tưởng thường gặp khi uống nước lạnh.
Viêm dạ dày, ngộ độc thực phẩm, hội chứng ruột kích thích, không dung nạp lascote là những nguyên nhân thường gặp có thể gây đau bụng kéo dài.
Hà NộiÔng Hùng, 41 tuổi, sốt cao, đau âm ỉ vùng mạn sườn và hố chậu phải, bác sĩ chẩn đoán viêm túi thừa đại tràng biến chứng.
TP HCMNgười phụ nữ, 51 tuổi, suy nhược, ăn uống kém, đau bụng âm ỉ kéo dài, bác sĩ phát hiện khối u lớn ở bên trái gan, chiếm toàn bộ xoang bụng.
Uống nước quá lạnh sau khi ngủ dậy, ăn vội bữa sáng, các món nhiều đường, gây hại cho hệ tiêu hóa.
Ăn các bữa nhỏ, bổ sung men vi sinh tự nhiên, hạn chế rau sống, giúp ổn định hệ tiêu hóa, phòng tránh phát triển nặng triệu chứng viêm ruột.
TP HCMBà Huê, 81 tuổi, đau bụng dữ dội, tưởng rối loạn tiêu hóa, bác sĩ khám phát hiện xoắn túi mật.
Con tôi 17 tuổi, hay đau bụng quanh rốn, có lúc đau bên phải, có phải triệu chứng đau ruột thừa? (Mai Lan, ngụ Biên Hòa, Đồng Nai)
Lượng enzyme lactase trong cơ thể giảm khi tiêu chảy, dẫn đến khó tiêu hóa đường lactose có trong sữa, gây đầy hơi, khó tiêu, buồn nôn, đi ngoài tăng nặng.
Sữa chua, hoa quả, rau xanh giúp tăng cường miễn dịch, kích thích đường ruột, giảm đầy hơi, chướng bụng do rối loạn tiêu hóa.
Mẹ tôi 46 tuổi, gần đây đường ruột yếu, ăn tối hơi no hay ăn các món canh chua, mắm thì bụng đau, khó chịu. Mẹ tôi có nên nội soi dạ dày không? (Hải Hà, Long An)
Chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo quản và chế biến đúng cách, cân bằng dinh dưỡng giúp giảm nguy cơ ngộ độc vào dịp Tết.
TP HCMÔng Trung, 70 tuổi, đau âm ỉ vùng trên rốn và bên trái bụng suốt 4 tháng, bác sĩ phát hiện mắc hội chứng dây chằng cung giữa ít gặp.
TP HCMTrong 54 học sinh trường tiểu học Nguyễn Hiền, TP Thủ Đức nghỉ học, có 22 em đau bụng, tiêu chảy và sốt nhẹ, ngành y tế xác định không phải ngộ độc thực phẩm, đang điều tra nguyên nhân.
Đau bụng có thể là dấu hiệu của viêm ruột thừa, viêm túi mật, nhiễm trùng thận, bác sĩ chỉ ra các cách phân biệt cơn đau.
Thiếu niên 15 tuổi đau bụng, bác sĩ phát hiện mắc hội chứng Zinner - tình trạng bất thường bẩm sinh hiếm gặp ở trẻ nam.
Uống trà bạc hà hoặc trà gừng, đi bộ 5-10 phút, tránh đồ uống có ga sau ăn giúp giảm đầy hơi nhanh hơn.