Hà NộiThầy giáo tiếng Anh trường THPT Phan Huy Chú - Thạch Thất xin thôi việc, 5 ngày sau vụ xưng "mày tao", mắng học trò trên bục giảng.
Ông Trần Thế Cương cho rằng cần chấn chỉnh đạo đức, giáo dục tư tưởng cho nhà giáo, sau nhiều hành xử chưa chuẩn mực ở trường học trong tuần qua.
Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ phân loại tiêu chuẩn đạo đức nhà giáo theo hạng từ I đến III, thay vào đó quy định chung.
Phản đối hành vi bạo lực thể chất, tinh thần học sinh, nhiều nhà giáo cho rằng việc trách phạt trong phạm vi phù hợp có hiệu quả nhất định.
Những vụ giáo viên vi phạm đạo đức được Bộ Giáo dục coi là bài học sâu sắc đối với ngành, mỗi giáo viên, nhà trường cần rút kinh nghiệm.
Nhà trường lập đội cờ đỏ chấm điểm các lớp: chửi thề bị trừ năm điểm, vô lễ trừ 10 điểm. Lớp cô Thủy thường xuyên "đội sổ" toàn trường.
Nếu nói đúng sự thật thì dù nội dung rất phản cảm, bạn cũng khó khởi kiện người phát ngôn.
Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, trường THPT Long Thới đã chậm chạp trong việc xử lý vụ cô giáo không nói khi lên lớp suốt ba tháng.
Nữ giáo viên Trường Mầm non Thanh Xuân Nam (Thanh Hóa) bị sa thải do dùng đũa đánh bé gái bầm tím hai chân.
"Cần kiểm tra thường xuyên việc đảm bảo an toàn trong trường học, xử lý nghiêm các cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân vi phạm và công khai trên phương tiện truyền thông", Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo.
Trong bức thư, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Mầm non Thanh Xuân Nam (Thanh Hóa) xin lỗi gia đình bé gái, các cơ quan chức năng, đồng thời khẳng định sẽ không để sự việc tái diễn.
Thấy cháu gái kêu khóc, bà nội kiểm tra thì phát hiện nhiều vết thâm quanh hai bắp đùi. Nữ giáo viên ở trường mầm non thừa nhận do nóng giận đã dùng đũa đánh bé.
Sau buổi liên hoan nam giáo viên môn Văn có hơi men vẫn lên lớp giảng bài. Trong lúc ôn tập cho nhóm nữ sinh lớp 6, ông này được cho là có nhiều hành động 'quá trớn' như áp mặt, đặt tay trước ngực học trò khiến các em sợ hãi.