Những khán giả là fan ruột của Đan Trường đều thuộc lòng ca khúc Hôn môn xa. Đây là một trong những ca khúc giúp Đan Trường trở nên nổi tiếng, ra mắt từ 25 năm trước trong chương trình "Nhịp cầu âm nhạc" (HTV) và trở thành hit sau một đêm.
Đan Trường quyết định làm mới ca khúc này để tặng khán giả sau một thời gian dài. Giai điệu ca khúc được Phúc Bồ phối mới sôi động, trẻ trung hơn. Đan Trường xử lý ca khúc theo phong cách hiện đại, nhưng vẫn giữ một chút hơi thở của 25 năm về trước.
'Hôn môi xa' phiên bản 2021.
Hôn môi xa phiên bản gốc là hình ảnh một chàng trai lãng tử, còn phiên bản 2021 lại phong trần, trẻ trung. MV được quay dựng không có câu chuyện cụ thể, chỉ lồng ghép hình ảnh của Đan Trường trong một chuyến du lịch. Anh dạo chơi trên cát, rồi tình tứ với một nàng mẫu Tây. Giữa MV, Đan Trường mặc trang phục xì tin, thể hiện vũ đạo cùng các vũ công.
![]() |
![]() |
Đan Trường trong MV 'Hôn môi xa' phiên bản mới. |
Tuy nhiên, phản ứng của khán giả lại hơi trái chiều. Trong khi một số fan hưởng ứng, cho rằng ca khúc mới lạ thì nhiều bình luận khác nói phiên bản 2021 hơi "cưa sừng làm ghé". Nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh Đan Trường mặc trang phục xì tin không phù hợp với độ tuổi, chưa kể đến các bước nhảy của "anh Bo" còn khá gượng gạo, thiếu tự nhiên. Số khác lại so sánh hai phiên bản với nhau, khẳng định vẫn thích bản phối cũ hơn.
Đan Trường cho biết khi lên ý tưởng, anh muốn mang đến màu sắc mới lạ nên đã đưa vũ đạo vào MV.
"Nhiều người xem đây là bước đi mạo hiểm nhưng tôi lại thấy nó là một thử thách khá thú vị. Cách đây 25 năm, Hôn môi xa từng được khán giả yêu mến và ủng hộ. Hiện khi tham gia biểu diễn ở nhiều sự kiện, tôi vẫn được mọi người yêu cầu hát ca khúc này. Nó khiến tôi nhận ra được sức sống của bài hát và lên ý tưởng làm mới ca khúc như món quà tặng những ai yêu mến, đồng hành cùng mình suốt khoảng thời gian dài qua".
Đan Trường không áp lực về chuyện bản phối mới bị so sánh với ca khúc cũ. Theo nam ca sĩ, mỗi ca khúc sẽ là một màu sắc khác nhau. Anh tự tin trong việc truyền tải cảm xúc đến cho người nghe thông qua giọng hát.