Năm 2024, trường Đại học Y Hà Nội dự kiến mở 4 ngành mới, tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
Học ngành Y khoa nổi tiếng "nặng" của Đại học Y Hà Nội, Minh Phương không nghĩ có thể tham dự cuộc thi sắc đẹp, rồi giành danh hiệu Á khôi.
Thay vì coi là bác sĩ nội trú mô hình đào tạo tinh hoa, Đại học Y Hà Nội đề xuất chuyển sang đào tạo đại trà, trả lương cho họ trong quá trình học.
Có ngành lọt top 100 thế giới, trường Đại học Y Hà Nội đặt mục tiêu trở thành Đại học Khoa học sức khỏe, định hướng nghiên cứu hàng đầu ở châu Á, từ nay tới 2030.
Lê Chí Quang, người thắng giải "Sinh viên của năm" ở Y Hà Nội, từng nhiều lần giành học bổng, có chứng chỉ biểu diễn piano, thạo tiếng Anh và tiếng Pháp.
PGS.TS Trần Danh Cường, trưởng bộ môn Phụ Sản, 8 năm liên tiếp nhận danh hiệu "Giảng viên được sinh viên bình chọn", là kỷ lục ở Đại học Y Hà Nội.
Hà NộiCô gái 21 tuổi đến viện khám vì viêm cầu thận, men gan cao gấp 13 lần bình thường, nguyên nhân là thói quen uống rượu triền miên.
Hà NộiBệnh nhân nữ 30 tuổi, bị máy làm gạch cuốn đứt dập đứt bàn tay phải, vừa được bác sĩ lấy 2 ngón chân tạo hình thành 2 ngón tay.
Xác định du học bậc thạc sĩ khi đã bước vào năm cuối Đại học Y Hà Nội, Hà Thảo Linh không dám nghĩ giành học bổng toàn phần ngay lần đầu "apply".
Lê Đại Minh vượt qua hơn 800 thí sinh, dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú của Đại học Y Hà Nội nhờ chiến lược tích lũy kiến thức linh hoạt trong 6 năm đại học.
Thanh HóaMắc bệnh tan máu bẩm sinh, phải cắt một phần phổi và chỉ cao 1,5 m, nhưng Minh Hiếu vẫn quyết theo đuổi giấc mơ làm bác sĩ.
Vũ Toàn Thịnh, sinh năm 1991, giành học bổng tiến sĩ ở Mỹ và công bố nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực Y tế công cộng, sau gần 10 năm tốt nghiệp thủ khoa Đại học Y Hà Nội.
Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất với 27,73, theo công bố ngày 23/8 của Đại học Y Hà Nội (HMU).
Đại diện trường Đại học Y Hà Nội cho hay không làm sao xác định được ai là người đứng đầu nhà trường trong quá trình thực hiện tự chủ.
Đặng Văn Tốt mơ ước làm bác sĩ từ nhỏ, khi thấy những ca mổ cấp cứu ở quê nhà phải chấp nhận rủi ro 50-50.
Không chỉ là trường đại học đầu tiên của Việt Nam trong thế kỷ XX, Đại học Y Hà Nội còn nhiều điểm đặc biệt khác.
Mức học phí ngành Y khoa và Y học cổ truyền của Đại học Y Hà Nội, năm nay dự kiến trên 55 triệu đồng, tăng hơn ba lần so với trước.
Viện Giải phẫu, Đại học Y Hà Nội nhận 1.200 đơn đăng ký hiến thi thể sau khi chết, nhưng 10 năm chỉ tiếp nhận được 13 xác, không đủ cho sinh viên và bác sĩ nghiên cứu, học tập.
Trong khi các đại học xét tuyển bằng ngày càng nhiều hình thức, nhóm trường Y Dược chủ yếu xét điểm thi tốt nghiệp, bởi cho rằng kỳ thi dễ tiếp cận học sinh cả nước, là thước đo chung.
Đại học Y Hà Nội, Y Dược Huế, Y Dược TP HCM hợp tác với Trường Y, Đại học Harvard (Mỹ) về xây dựng chương trình đào tạo, trao đổi sinh viên, giảng viên và nghiên cứu.