Trẻ có tiền sử sốt co giật cần được người chăm sóc theo dõi sát dấu hiệu lừ đừ, li bì, mất nước để phòng tai biến nguy hiểm.
Nhiều bệnh nhân mắc bệnh động kinh từ nhỏ, kéo dài gần hoặc hơn 10 năm vẫn có thể điều trị khỏi bệnh, không còn các cơn co giật.
TP HCMSố trẻ mắc viêm màng não tại các bệnh viện nhi có xu hướng tăng, bác sĩ cảnh báo trường hợp nhập viện trễ có thể biến chứng nặng, nguy cơ tử vong.
Ông Thanh Bình mắc bệnh đái tháo đường 20 năm, đang ngồi trên ghế bỗng trợn ngược mắt, co giật… do đường huyết hạ 2-3 lần so với bình thường.
TP HCMBé trai 7 tuổi sốt cao hai ngày, lên cơn co giật rồi mê man, nguy kịch, bác sĩ chẩn đoán viêm não hoại tử cấp tính rất hiếm gặp trên thế giới.
TP HCMNgười đàn ông 63 tuổi đau đầu, run và co giật chân tay, bác sĩ phát hiện túi phình ở máu não đang dọa vỡ, nguy hiểm tính mạng.
Người bị ung thư phổi di căn lên não thường có triệu chứng đau đầu, buồn ngủ, suy giảm trí nhớ, nôn… và có tỷ lệ tử vong cao.
Cơn co giật âm thầm ban đêm dễ bị bỏ qua, lâu dần nếu không được điều trị có thể khiến một người không thể tỉnh dậy.
Trẻ đau đầu dữ dội, nôn ói, lơ mơ, không linh hoạt như thường ngày, co giật, yếu tay chân một bên.... có thể báo hiệu cơn đột quỵ.
Đột quỵ xảy ra do gián đoạn máu lên não còn co giật thì không và nhiều người tử vong khi bị đột quỵ nhưng rất ít trường hợp chết do co giật.
Hệ thần kinh bị nhiễm trùng, u não hoặc chấn thương sọ não là những nguyên nhân thường gây co giật dù không có tiền sử bệnh động kinh.
Người bị co giật là mắc chứng động kinh, nên nhét vật gì đó vào miệng của bệnh nhân, bệnh không thể kiểm soát hiệu quả… là những hiểu lầm thường gặp.
Con tôi 2 tuổi rưỡi, mắc Covid, sốt liên tục khoảng 40 độ. Tối qua con co giật chân tay làm vợ chồng tôi rất lo sợ.
Khi trẻ sốt cao, mẹ dùng thuốc hạ sốt, ở bên cạnh đề phòng con co giật; nếu trẻ lên cơn co giật thì nghiêng người sang một bên, có thể dùng thuốc đặt hậu môn.
Khi nào trường hợp động kinh cần có sự can thiệp chuyên môn của bác sĩ, khi nào gia đình của bệnh nhân có thể tự xử trí tại nhà? (Lê Minh)
Quảng NinhNam thanh niên 18 tuổi, sau khi hút thuốc lào bị co giật, mất ý thức, ngã đập đầu và mặt.
Một người chết và ít nhất 292 người phải nhập viện vì co giật ở miền đông Ấn Độ, còn truyền thông báo động về "căn bệnh bí ẩn" mới.
TP HCMCô gái 16 tuổi, nhập viện trong tình trạng lơ mơ, co giật vùng cổ, mặt, được chẩn đoán động kinh và theo dõi viêm não tự miễn.
TP HCMBà Hương, 62 tuổi, co giật nửa mặt phải, mất ngủ thường xuyên, bác sĩ phát hiện mạch máu lớn trong não chèn ép lên dây thần kinh gây xung đột.
Lạng SơnNgười đàn ông 43 tuổi, nhập viện trong tình trạng mê sảng, ảo giác, co giật, bác sĩ chẩn đoán rối loạn tâm thần do nghiện rượu.