Trong cuộc họp báo ngày 5/3 (giờ Hà Nội), Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom tuyên bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với sự bùng phát của Covid-19. Ông nói tuyên bố này là giúp bang thúc đẩy các nguồn lực để chuẩn bị đối phó với sự lây lan của Covid-19 trên diện rộng.
Ông Newsom khẳng định việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp không phải vì tiền. "Tiền không phải là vấn đề", Newsom nói. Ông giải thích rằng tình trạng khẩn cấp giúp nới lỏng các quy định, cung cấp sự minh bạch, giúp chia sẻ dữ liệu và thông tin ngăn chặn dịch.
![]() |
Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom. Ảnh: AP. |
California xác nhận 53 trường hợp nhiễm nCoV vào chiều 4/5 (giờ địa phương). Các quan chức sau đó xác nhận bang này xuất hiện ca tử vong đầu tiên - là bệnh nhân trở về từ du thuyền Diamond Princess. Trước khi nhập viện, người này đã tiếp xúc với nhiều người. Đây cũng là trường hợp thứ hai nhiễm nCoV tại Hạt Placer ở Bắc California.
Tính đến ngày 5/3, Mỹ xác nhận 154 người dương tính với nCoV, 11 ca tử vong. Hầu hết các trường hợp tử vong tại Mỹ đều ở tiểu bang Washington, trong đó 9 người đến từ Quận King. Một số nạn nhân đến từ một viện dưỡng lão Life Care Center ở Kirkland. Theo một phân tích lây nhiễm tại bang này, dịch bệnh có thể đã lan rộng trong cộng đồng chừng 6 tuần trước khi phát hiện trường hợp đầu tiên, theo New York Times.
Trước đó vào ngày 29/2, ca tử vong đầu tiên đã được ghi nhận tại Washington khiến Thống đốc bang phải ban bố tình trạng khẩn cấp, chỉ đạo các cơ quan nhà nước sử dụng tất cả nguồn lực để chuẩn bị và ứng phó với dịch bệnh. Ca tử vong đầu tiên là người đàn ông khoảng 50 tuổi, mắc nhiều bệnh khác trước khi nhiễm nCoV. Bệnh nhân không có dấu hiệu tiếp xúc với người nhiễm bệnh hoặc từng đi tới vùng có dịch gần đây.
Huyền Anh (Theo CNN)