Lạm dụng rượu bia, nước ngọt, ăn nhiều đạm, ăn mặn, nhịn tiểu là những điều cần hạn chế để bảo vệ sức khỏe thận niệu dịp Tết.
Thận tạo ra nhiều nước tiểu hơn, thường xuyên nhịn tiểu và mặc nhiều lớp quần áo là điều kiện thuận lợi dẫn đến bàng quang tăng hoạt và nhiễm trùng tiết niệu vào mùa đông.
Đi tiểu thường xuyên có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng đường tiết niệu, bàng quang tăng hoạt, tiểu đường, bệnh thần kinh, người bệnh cần đi khám và điều trị sớm.
Tuyến tiền liệt phình to, chèn ép niệu đạo khiến nhiều người lớn tuổi đi tiểu thường xuyên về đêm, tiểu khó, ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Thói quen ăn mặn, uống ít nước, sống ở vùng nhiệt đới… khiến khoảng 2-12% dân số bị sỏi tiết niệu, trong đó sỏi thận chiếm 40%.
Nước tiểu đục có thể cảnh báo nhiều bệnh lý khác nhau như nhiễm trùng tiết niệu, sỏi thận, tiểu đường, viêm tuyến tiền liệt.
Thói quen nhịn tiểu gây rối loạn chức năng bài tiết, đau bàng quang, nhiễm trùng đường tiết niệu và nhiều vấn đề sức khỏe khác.
Tiểu đêm có thể cảnh báo bệnh ở bàng quang, tuyến tiền liệt hoặc vùng chậu, cần điều trị càng sớm càng tốt.
Bệnh nhiễm trùng tiết niệu có thể phòng tránh tại nhà bằng cách uống nhiều nước, tăng vitamin C, bổ sung lợi khuẩn, uống nước ép việt quất không đường và tập thói quen vệ sinh tốt.
Theo dõi lượng nước uống, tự đo lượng rượu nên uống, giảm cafe, tránh đồ ăn cay, thực phẩm chứa acid, kiêng đồ uống có ga… là các cách đơn giản giúp giảm chứng tiểu không kiểm soát.
Trắc nghiệm dưới đây giúp độc giả nhận biết đối tượng dễ mắc nhiễm trùng tiểu, yếu tố nguy cơ và triệu chứng của bệnh.
Đi khám bệnh với triệu chứng rất thông thường là sốt và đau bụng, nữ bệnh nhân được bác sĩ phát hiện tình trạng sa lồi niệu quản và khối u xơ.
Con trai tôi 9 tuổi, từ 6 tuổi trở về trước thường xuyên tiểu dầm, đến nay thỉnh thoảng đêm có đêm không. Xin bác sĩ tư vấn giúp. (thanhdxpy).