Ngoài hướng đến ứng viên tốt nghiệp đại học, các công ty Mỹ dần quan tâm đến lao động có tay nghề nhằm loại bỏ "thành kiến vô thức trong tuyển dụng".
Sau bốn năm thất nghiệp với tấm bằng trung cấp, tôi quyết tâm thi đỗ đại học bằng được ở tuổi 33 để làm lại từ đầu.
Tôi chưa thấy một công ty nào chuyên về lao động trí tuệ cao cấp lại đăng tuyển rằng 'không cần ứng viên tốt nghiệp đại học, có bằng cấp'.
Nhiều người cười nhạo anh tôi có hai bằng đại học nhưng cũng chỉ về mở cửa tiệm, lại không hoành tráng bằng một người mới học lớp 5.
Nhiều bạn trẻ đang có suy nghĩ rằng chỉ cần thạo việc và kiếm tiền ổn là được, bằng đại học có hay không chẳng quan trọng.
Vũ Xuân Nghĩa, 32 tuổi, cùng đồng phạm lập trang web nhận làm giả bằng bác sĩ, giáo viên và các loại giấy tờ khác với giá từ vài triệu đồng, giao hàng qua chuyển phát.
Bà Rịa - Vũng TàuHồ Vĩnh Hồng, 28 tuổi, cùng các đồng phạm mỗi tháng làm giả 500 -1.000 bằng lái, căn cước công dân, bằng cấp… bán khắp cả nước.
25 tuổi, sở hữu hai bằng đại học (Xây dựng và Luật) trong tay, có chứng chỉ tiếng Anh, nhưng tôi vẫn không tìm nổi công việc như mong muốn.
Có rất nhiều người thành công nhưng không có bằng cấp, điều khác biệt nằm ở việc họ biết chọn thị trường tiềm năng và cộng sinh học vấn.
Trừ khi nguồn nhân lực thiếu hụt, nếu không bạn sẽ thua thiệt nhiều mặt khi xin việc nếu không có một tấm bằng đại học trong tay.
Tốt nghiệp đại học nhưng tôi nhận ra mình thiếu quá nhiều thứ, không biết phải làm gì đầu tiên khi cầm tấm bằng trong tay.
Nguyễn Trọng Dương, 31 tuổi, và đồng phạm mua máy móc hiện đại từ nước ngoài để làm giả sổ đỏ, bằng bác sĩ, bằng giáo sư, thẻ nhà báo... mắt thường không thể phát hiện.
TP HCMHồ Ngọc Quang, 47 tuổi, cầm đầu đường dây làm giả hàng nghìn giấy tờ nhà đất, bằng đại học y dược, chứng chỉ luật sư... bán với giá 1,5 triệu đồng.
Muốn có nhân viên giỏi, nhiều công ty phải bỏ công đào tạo lại, nhưng sinh viên giỏi sẽ nhanh chóng thạo việc hơn người dở.
Không phải cứ ra trường, có bằng cấp cao là nghiễm nhiên được “ngồi phòng lạnh”, làm chức lớn, hưởng lương cao.
Tuyển sinh viên xếp loại tốt nghiệp trung bình chẳng khác gì xây nhà 10 tầng trên nền móng dành cho nhà hai tầng.
Nội dung ghi trên văn bằng giáo dục đại học vẫn có xếp hạng tốt nghiệp (xuất sắc, giỏi, khá, trung bình), thay vì không quy định như dự thảo trước đó.
Hệ thống văn bằng giáo dục đại học vẫn gồm bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và các văn bằng đối với ngành đào tạo đặc thù như bác sĩ y khoa, dược sĩ.
Theo CEO Credly - tổ chức chứng nhận kỹ năng toàn cầu, giáo dục sau phổ thông trên thế giới đang thay đổi cách ghi nhận kết quả học tập của sinh viên.
Khi học, bạn không phải cạnh tranh với ai còn khi làm việc thì có vô số áp lực xung quanh.