Tận dụng bã cà phê, mùn cưa, 4 bạn trẻ thuộc dự án Coffuel tạo viên nén đốt cho lò hơi công nghiệp thay thế than đá, gỗ củi, khí gas.
Trước câu hỏi có phải cứ vào các trường nổi tiếng như Ngoại thương, Bách khoa, không quan trọng ngành gì vẫn dễ tìm việc, các chuyên gia đã có quan điểm trái chiều.
Hơn 20 năm, GS.TS Lê Minh Thắng tìm cách phát triển bộ xúc tác hỗn hợp oxit kim loại để xử lý khí thải động cơ, giảm tới hơn 90% lượng khí ô nhiễm.
Gần 100 sản phẩm lựa chọn từ gần 300 công trình nghiên cứu của sinh viên Đại học bách khoa Hà Nội được giới thiệu tại triển lãm sáng 24/6.
Nhiều trường đại học ở Hà Nội như Thủy lợi, Bách khoa, Ngoại thương... đã hoàn tất lắp điều hòa cho các phòng thi THPT quốc gia.
Từ khi chiếc Solar UAV còn nằm trên giấy đến lúc sải cánh bay trên bầu trời, các chàng trai bộ môn Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ (Đại học Bách khoa Hà Nội) khóa 52 đến 56 đã cùng tham gia thiết kế sơ bộ, chế tạo mô hình, hoàn thiện, bay thử...
4 ngày trước khi hết hạn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1, nhiều đại học tốp đầu của Hà Nội như: Ngoại thương, Luật, Bách khoa... nhận được khá nhiều hồ sơ, phần lớn là thí sinh có điểm cao.
Dù lên lớp tôi toàn nằm lăn ra ngủ nhưng vẫn thi đậu một lúc hai trường đại học nổi tiếng với số điểm khá cao: Đại học Bách khoa (25 điểm), Đại học Y Dược (22,5 điểm).