Anh chàng 9X có gương mặt điển trai, lãng tử này đã bỏ túi khá nhiều giải thưởng ca hát cực oách nhé.
Từ hồi bé xíu, Nguyễn Trần Trung Quân đã được bố mẹ cho học piano cũng như thanh nhạc bài bản. Không chỉ vậy, Quân còn là thành viên nhí tích cực, thường xuyên góp mặt trong các cuộc thi văn nghệ quần chúng ở cụm dân cư, phường, quận, thành phố. Thế nên, mọi người đều “nhẵn mặt” với cậu bé dễ thương, yêu thích ca hát này.
|
| Nguyễn Trần Trung Quân. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
Được tiếp xúc với âm nhạc ngay từ nhỏ nên Quân luôn dạn dĩ tự tin khi đứng biểu diễn trên sân khấu, chứ không hề có chuyện ca-mơ-run hay sợ sệt. Cũng chính điều đó đã nhen nhóm trong Quân niềm đam mê âm nhạc lớn lao, cậu có thể say sưa hát cả ngày mà không biết chán.
Kỉ niệm khiến Quân nhớ mãi khi học lớp 2. Năm ấy, Quân vinh dự được cử đi tham dự cuộc thi “Tiếng hát Họa Mi” do TP Hà Nội tổ chức. Đến phần biểu diễn của Quân, đĩa nhạc bị trục trặc nên không thể bật lên được. Nếu như những bạn nhỏ khác sẽ khóc nhè chè thiu và bỏ cuộc thì Quân lại đĩnh đạc cầm míc xin lỗi khán giả rồi hát chay luôn. "Có lẽ Quân may mắn được ban giám khảo chấm cho điểm số cao nhất là nhờ… bản lĩnh sân khấu đó”, Quân kể lại.
Được sự động viện của gia đình, thầy cô và bạn bè, năm 2011, Quân đã liều đăng kí tham gia “Sao Mai 2011”, một trong những cuộc thi hát danh tiếng về chất lượng chuyên môn. Lí do Quân tham gia sân chơi này là vì muốn thể hiện niềm đam mê ca hát, thử khả năng của bản thân và để tích lũy thêm kinh nghiệm.
|
| Tại Sao Mai 2011, Trung Quân đã tạo ra bất ngờ lớn khi lọt vào top 9 dòng nhạc nhẹ ở vòng chung kết toàn quốc. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
Tuy là thí sinh nhỏ tuổi nhất, được các anh chị "nhà Sao Mai" rất mực cưng chiều nhưng không phải vì thế mà Quân cho phép mình lơ là việc chuẩn bị bài vở. Bằng chứng là Quân đã cực kì nghiêm túc, từ luyện thanh, tập bài, phân tích bài đến lựa chọn ca khúc và bản phối phù hợp. Quân đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình khi tạo nên một bất ngờ lớn, vượt qua 4.000 thí sinh vòng sơ loại để giành tấm vé top 9 dòng nhạc nhẹ ở vòng chung kết toàn quốc 2011.
“Nghề của mình là hát, đồng nghĩa với việc mình phải làm sao để không chỉ hát đúng kĩ thuật mà còn phải hay nữa. Điều đó lại phụ thuộc rất nhiều vào cảm xúc và sự trải nghiệm của một người ca sĩ. Song tuổi đời của Quân còn rất trẻ, cần phải có một quãng thời gian dài để đủ chín chắn, trải nghiệm mới có thể hát hay được”, Quân cho biết.
|
| Lời khuyên của Trung Quân dành cho những bạn trẻ đam mê ca hát và mong muốn trở thành ca sĩ là hãy tìm hiểu thật kĩ về nghề, hãy lao động nghệ thuật nghiêm túc và tự nghiêm khắc với bản thân. Giữ cho mình niềm đam mê âm nhạc thực sự và chân thành với nghề, nhất định bạn sẽ thành công. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
Quân luôn cố gắng cóp nhặt kinh nghiệm từng ngày bằng cách chăm chỉ tập luyện mọi lúc, mọi nơi. Quân thường ở lại khoa, dự thính lớp học của các giảng viên khác nhau để học hỏi thêm phương pháp dạy của các thầy cô, cũng như rút ra bài học cho bản thân từ việc lắng nghe, phân tích ưu, nhược điểm trong giọng hát của các bạn sinh viên cùng khoa.
Hai buổi mỗi tuần, Quân lại trao đổi với các thầy cô về cách hát, cách luyến láy, nhả chữ của mình để có thể “ngấm” bài và bộc lộ được hết cảm xúc của bài hát. Ngoài ra, Quân còn chịu khó mày mò sưu tầm các đĩa nhạc, nghe rồi bắt chước những cái hay để biến chúng thành của mình.
Quân muốn âm nhạc của mình phải thật gần gũi khán giả, phải là những bài hát được chọn lựa kĩ lưỡng cả về nội dụng và bản phối. Mục tiêu của Quân trong năm nay là vẫn dành thời gian trau dồi giọng hát để thi đậu kì thi nhảy cóc lên hệ Đại học Khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi Sao Mai 2012.
Còn bây giờ, mời các bạn thẩm định tài năng của Trung Quân qua những ca khúc cậu ấy trình bày nhé.
| Trung Quân hát "Gió mùa về" |
| Trung Quân hát "Ngẫu hứng phố" |
|
Profile của Nguyễn Trần Trung Quân: - Ngày sinh: 16/11/1992 - Sở trường: Ca hát (opera cổ điển, nhạc nhẹ), diễn xuất, piano… - Đang học tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. - Thành tích: + Giải gương mặt ấn tượng "Đơn ca họa mi" toàn quốc năm 2002. + Giải Nhất “Giọng hát hay Hà Nội” năm 2006. + Giải Nhất “Tiếng hát tuổi hồng TP. Hà Nội” năm 2007. + Top 30 Hot Vteen khu vực miền Bắc năm 2009. + Giải ca sĩ trẻ triển vọng “Liên hoan ban nhạc tốp hát TP. Hà Nội” năm 2010. + Giải gương mặt tài năng toàn quốc “Facelook” năm 2010. + Giải triển vọng và thí sinh nhỏ tuổi nhất “Sao Mai” năm 2011. + Sinh viên xuất sắc khoa thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. |
Tuấn Anh
Có giả thiết cho rằng bé Thùy nghịch ngợm thích gây sự chú ý nên tự đốt các đồ đạc trong nhà.