Các teen nhà ta vẫn chưa quen được nếp sinh hoạt mới sau hai ngày đổi giờ học.
6h30 sáng 3/2, tiết trời Hà Nội lạnh cắt da. Ánh sáng tờ mờ chưa tỏ mặt người, cổng trường THPT Cầu Giấy đã nhộp nhịp cảnh bố mẹ đưa con đến trường. 6h45, nhiều bạn cuống cuồng chạy vào lớp để kịp tiết học đầu tiên, trên tay vẫn cầm gói xôi, chiếc bánh mì vừa mua ven đường.
|
| Các teen chạy thục mạng trước khi cánh cổng trường đóng lại lúc 7h sáng, sớm hơn trước đây 20 phút. Ảnh: Hoàng Hà |
Không phải chịu cảnh ngồi học bụng rỗng như các bạn ca sáng, học sinh trường THPT Lương Thế Vinh bắt đầu ca học chiều vào 13h như thông thường và kết thúc học lúc 17h15. Tuy nhiên, các bạn phải ngồi lại trường đến 19h mới được ra về để chấp hành đúng quy định của UBND TP Hà Nội.
Sau 5 tiết học căng thẳng, nay phải ngồi vật vờ ở trường thêm 1,5 tiếng đồng hồ, không chỉ bữa cơm tối bên gia đình khó thành hiện thực, mà 6 tiếng đồng hồ liên tục ở trường khiến các bạn học sinh không khỏi mệt mỏi, kiệt sức.
|
| Du buổi chiều tan học sớm, nhưng học sinh ca chiều một số trường vẫn phải ở lại đến sau 19h. Ảnh: Hoàng Hà. |
Video iOne ghi nhận tại nhiều trường THPT trên địa bàn Hà Nội sau 2 ngày thực hiện quy định mới và lý do các bạn học ca chiều phải ở lại trường liên tục trong 6 tiếng:
Theo quyết định của lãnh đạo TP Hà Nội, từ ngày 1/2, các trường ĐH, CĐ, THCC, dạy nghề, THPT bắt đầu học từ trước 7h, kết thúc sau 19h. Các trường mầm non, tiểu học, THCS học từ 8h và kết thúc vào 17h (phải bố trí người tiếp nhận học sinh từ 7h30 và quản lý học sinh đến 17h30).
Thanh Tùng - Mạnh Thắng
Khi chập chững những bước đầu tiên ra khỏi trường đại học, sinh viên cần chú ý những gì?
Bài văn 0 điểm lại xới đến vấn đề học văn, chấm văn trong nhà trường: Phải theo hướng dẫn để đạt điểm chuẩn.