Những chú cẩu hẳn sẽ rất thích mùi vị của chiếc bánh nướng đặc biệt này cho mà xem.
Nguyên liệu cần có
- 2 quả chuối
- 3 quả trứng gà
- 2 củ cà rốt (khoảng 3 lạng)
- 1/2 bát bột mì
- 1/2 bát bột ngũ cốc
- 1/3 chén dầu thực vật
- Một thìa đường đỏ (hoặc đường mật) để tạo màu
- Nửa bát nước lạnh
- Khuông làm bánh hình xương (có thể chọn hình khác)

Cùng làm nhé
|
|
Bước 1 Thái nhỏ cà rốt và cho vào xay vụn cỡ nửa hạt đỗ. Như vậy, khi thành hình, chiếc bánh sẽ có màu cam lốm đốm nhìn khá bắt mắt. |
|
|
Bước 2: Đổ cà rốt ra, xay chuối không quá nát. |
|
Bước 3 Giờ thì trộn tất cả: chuối, cà rốt, dầu ăn, bột mì, bột ngũ cốc, nước lạnh, cho thật đều và sệt. Nếu có thêm đường đỏ, chiếc bánh sẽ có màu nâu trông ngon mắt hơn. |
|
Bước 4: Cán dẹt bánh và dùng khuôn hình xương để cắt. (chiếc khuôn này có chiều dầy khoảng 1,5cm, chiều dài khoảng 10cm). |
|
|
Bước 5 Cho khay bánh vào lò nướng chừng 35 phút. |
|
| Đến giờ mẻ bánh xương ra lò rồi. |
|
| Mang ra xem chú cẩu nhà bạn có hít hà không nào. |

|
| Nếu làm nhiều bánh, chúng mình có thể để nguội, cất vào túi chân không hoặc tủ lạnh để dành cho chú cẩu ăn dần đó. |
Bé điệu
Các ấy có thể làm đồ uống này trong các dịp sinh nhật, cực dễ luôn!